Thể thao

5 điều ít biết về cầu thủ già nhất thế giới

Tiền đạo Kazuyoshi Miura vừa gia hạn hợp đồng với Yokohama FC, đội bóng ở giải hạng hai Nhật Bản, khi sắp tròn 51 tuổi.


Tiền đạo kỷ cựu mừng sinh nhật tuổi 50. Ảnh: Sun.

"Tôi sẽ thi đấu với tất cả nhiệt huyết và hy vọng nhiệt huyết còn tăng tăng lên", Miura phát biểu trong ngày ký hợp đồng mới với Yokohama FC, đánh dấu mùa giải thứ 32 trên sân cỏ. Hôm 26/2 tới, chân sút kỳ cựu sẽ đón sinh nhật lần thứ 51.

Tiền đạo có biệt danh King Kazu bắt đầu sự nghiệp tại Santos năm 1986 và thi đấu cho 13 CLB khác nhau trong đó có Genoa và Dinamo Zagreb. Năm 2005, Miura ký hợp đồng với Yokohama ở tuổi 38, đã có 23 bàn thắng trong 243 lần ra sân. Với 89 lần khoác áo tuyển quốc gia, chân sút Nhật Bản ghi được 55 bàn thắng.

Trong khi các đồng nghiệp đã giải nghệ từ lâu, Kazuyoshi Miura vẫn miệt mài cống hiến cho Yokohama. Ảnh: Sun.

5 điều ít biết về huyền thoại xứ mặt trời mọc

1. Miura từng thử việc không thành công tại CLB Bournemouth năm 1999.

2. Tiền đạo 50 tuổi là đồng đội của cựu sao Newcastle, Miranhinha tại Palmeiras năm 1986.

3. Vượt qua Gary Lineker và huyền thoại Zico của Brazil ở thành tích ghi bàn tại J-League năm 1993. Cùng trong năm này, Miura được bầu là cầu thủ giá trị nhất năm.

4. Là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên giành giải cầu thủ châu Á hay nhất năm 1993.

5. Miura có một người anh trai, Yasutoshi, cũng là cầu thủ và giải nghệ năm 38 tuổi.

Tác giả: Hoàng Trang

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP