Thể thao

5 điểm nhấn trận SLNA 2-0 HAGL: Văn Đức 'out-trình' Công Phượng, Văn Toàn

Màn thư hùng giữa SLNA và HAGL trên sân Vinh đã diễn ra đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá cả nước. Và một lần nữa, đội bóng phố Núi phải ôm hận rời xứ Nghệ.

Hai bàn thắng của Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đã giúp chủ nhà SLNA đánh bại HAGL một cách đầy thuyết phục ngay tại sân Vinh. Dưới đây, hãy cùng Bóng Đá 365 điểm qua 5 điểm nhấn sau màn trình diễn tuyệt hay của các học trò HLV Huy Hoàng.

Phan Văn Đức tiếp tục thói quen lập siêu phẩm

Cuối cùng thì điều mà người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ chờ đợi nhất đã xảy ra, Phan Văn Đức thông nòng ở V.League 2022. Và đặc biệt hơn, đó lại không phải là một pha làm bàn bình thường, khi Đức 'cọt' tiếp tục thói quen lập siêu phẩm. Có vẻ như nã đại bác cháy lưới đối phương đã ăn vào cữ chân ở từng pha dứt điểm của ngôi sao sinh năm 1996.

Một tuyển thủ quốc gia khác của SLNA cũng nổ súng trên sân Vinh ngày hôm nay đó là Phạm Xuân Mạnh. Cũng mang áo số 7 và thi đấu ở hành lang trái, Xuân Mạnh xé lưới Tuấn Linh với một pha bật cao đánh đầu, những điều khiến người ta liên tưởng ngay tới Cristiano Ronaldo. Người tạt bóng để Mạnh 'Kalou' lập công không ai khác chính là Phan Văn Đức.

Nguyễn Văn Bách số 29, 19 tuổi, chiến binh mới của HLV Huy Hoàng

Nguyễn Văn Bách chắc chắn là cái tên vẫn còn xa lạ, ngay cả với nhiều cổ động viên của SLNA. Năm nay mới chỉ 19 tuổi, mang áo số 29, nhưng Văn Bách đã được HLV Huy Hoàng đặt niềm tin, lần đầu tiên trao cho suất đá chính ở đội 1 SLNA mùa giải 2022, xuất phát ở vị trí tiền vệ trụ, đá cặp cùng ngoại binh Ojong Mark.

Và Văn Bách đã cho thấy không phải ngẫu nhiên, anh nhận được sự tin tưởng từ HLV trưởng. Đúng với chất Nghệ, sao mai 19 tuổi thi đấu máu lửa, anh sắm vai người dọn dẹp tuyến giữa, khiến những Công Phượng, Minh Vương,...gần như mất tích trên sân. Ở pha lập công của Văn Đức, cũng chính Văn Bách là người có đường phất dài tuyệt đẹp để Olaha làm tường.

Nếu không có gì thay đổi, Văn Bách và Ojong sẽ trở thành cặp tiền vệ trụ ưng ý nhất của HLV Huy Hoàng sau khi bộ đôi này cùng nhau bóp nghẹt tuyến giữa của HAGL.

Ngoại binh SLNA hơn đứt HAGL

Ngoại binh luôn là một vấn đề của HAGL trong suốt vài năm trở lại đây. Ở mùa giải trước HLV Kiatisak đã giúp hàng công của đội bóng phố Núi bay cao với mũi công Brandao cùng sự chắc chắn ở hàng thủ của Kim Dong Su. Vậy nhưng hôm nay, Brandao thì bất lực trước hàng thủ 5 người giăng ngang đầy khó chịu của đội chủ nhà. Còn Kim Dong Su và cả trung vệ ngoại khác của HAGL là Mauricio thì liên tục bị cặp tiền đạo ngoại Olaha và Oseni bên phía SLNA hành hạ.

Cả 3 ngoại binh của SLNA đều có một ngày thi đấu xuất sắc

HAGL và SLNA đều được đánh giá là các ứng viên vô địch ở mùa giải nay. Tuy nhiên sự khác biệt trên đường đua vô địch V.League xưa nay luôn nằm ở chất lượng các ngoại binh. Và sau trận đấu này, có lẽ SLNA có thể phần nào yên tâm trên chặng đường phía trước.

HAGL vẫn chưa mở tài khoản bàn thắng ở V.League 2022

Hành quân đến sân Vinh, điều tồi tệ nhất mà người hâm mộ phố Núi nghĩ tới đã xảy ra. Công Phượng và các đồng đội ra về với một thất bại và chẳng thể có lấy một lần chọc thủng lưới Văn Hoàng.

Trước đó, ở 2 vòng đấu đầu tiên, HAGL đã bất lực trong việc xé lưới Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó ngậm ngùi chấp nhận 2 trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng.

Hàng công HAGL thêm một ngày thi đấu nhạt nhòa

Như vậy, sau 3 vòng đấu đầu tiên ở V.League 2022, HAGL vẫn chưa thể mở tài khoản bàn thắng. Nỗi ám ảnh dành cho Công Phượng, Văn Toàn và cả HLV Kiatisak trong nhiệm vụ ghi bàn sẽ còn bám theo họ thêm ít nhất 1 tuần nữa.

Lứa Công Phượng nối dài thống kê tệ hại trên sân Vinh

Kể từ khi lứa Công Phượng được đôn lên đội 1 để thi đấu ở V.League, HAGL đã toàn thua ở cả 6 lần hành quân tới sân Vinh. Thất bại hôm nay là lần thứ 7 liên tiếp.

Trước đó, lần gần nhất làm khách trên sân Vinh của SLNA vào mùa giải 2019, HAGL đã phải nhận thất bại ê chề với tỷ số 0-3. Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Quang Tình và chính Michael Olaha là những người lập công hôm đó.

Còn ở mùa giải 2021, HAGL với phong độ tuyệt vời đã có chiến thắng 2 -1 trước SLNA. Nhưng đây là chiến thắng của thầy trò Kiatisuk trên SVĐ Pleiku. Mùa giải năm ngoái, SLNA và HAGL không đối đầu trên sân Vinh vì ở lượt về giải đấu đã bị hủy do tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Tác giả: Bảo Phương

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP