Xã hội

4 học sinh rủ nhau đi tắm ở hố nước, 1 em tử vong

Sau buổi lao động tổng kết năm học, 4 học sinh tiểu học rủ nhau ra hố nước chân Núi Nhón, thuộc xóm 16, xã Hưng Thắng (Hưng Nguyên) tắm, 1 học sinh đã sẩy chân tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 27/5, sau khi tan trường, 4 học sinh rủ nhau xuống hố nước chân Núi Nhón tắm. Trong lúc tắm, em Nguyễn Lê Anh Đ., học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Hưng Châu (trú tại xóm 5, xã Hưng Châu) không may sa chân vào hố nước sâu bị đuối nước.

Chỗ sâu nhất của hố nước. Ảnh: Kiều Hoa

Thấy vậy, 3 em đi cùng hoảng loạn, chạy vào khu dân cư kêu cứu. Người dân chạy ra cứu em, tuy nhiên khi vớt lên, em Nguyễn Lê Anh Đ. đã tử vong.

Được biết, hố nước ở đây chỗ sâu nhất khoảng 1,3 m. Với những em độ tuổi tiểu học, nếu không biết bơi chỉ cần sẩy chân là bị đuối nước.

Xe đạp của em Nguyễn L.A.Đ đang để trên bờ. Ảnh: Kiều Hoa.

Sau khi nghe thông tin về vụ đuối nước thương tâm, chính quyền xã Hưng Thắng và Hưng Châu cũng đã có mặt tại hiện trường chia sẻ nỗi đau cùng gia đình em Đ. và tìm nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Kiều Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP