Xã hội

3 nam thanh niên đuối nước thương tâm chiều mùng 3 Tết

Thấy 2 anh em đang vùng vẫy giữa biển, Lê Chí Phước lao ra cứu. Tuy nhiên, do Phước kiệt sức nên cả 3 đã cùng mất tích theo dòng nước trong chiều mùng 3 Tết.

Ngày 19/2, trả lời báo chí, ông Võ Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Đức Minh (huyện Mộ Đức, Quãng Ngãi), cho biết: các lực lượng chức năng của địa phương gồm bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ cùng hàng trăm người dân và thân nhân của gia đình bị nạn khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích còn lại trong vụ đuối nước thương tâm tại bãi biển thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức vào chiều ngày 18/2 (mùng 3 Tết).

Bãi biển thôn Đạm Thủy Bắc - nơi 3 thanh niên đuối nước trong ngày mùng 3 Tết.

Trước đó, vào chiều 18/2 (mùng 3 Tết), trên địa bàn đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến ba thanh niên mất tích.

Các nạn nhân được xác định gồm Nguyễn Văn Hoàng (1990), Nguyễn Văn Huy (1994) là hai anh em ruột ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong và Lê Chí Phước ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45 ngày 18/2, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Huy ra bãi biển thôn Đạm Thủy Bắc tắm thì bị đuối nước.

Lúc này, Lê Chí Phước đang cùng nhóm bạn tổ chức liên hoan ăn uống trên bờ, thấy hai anh em Hoàng và Huy bị sóng cuốn nên bơi ra cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, Phước cùng Huy, Hoàng kiệt sức nên bị cuốn theo dòng nước mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Đức Minh đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Văn Hoàng và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đến sáng 19/2, chính quyền địa phương và gia đình đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP