Đẹp

3 điều cấm kỵ khi đeo kính áp tròng

Việc sử dụng kính áp tròng không đúng cách có thể gây nguy hiểm cho đôi mắt.

Kính áp tròng là món đồ được nhiều người bị cận thị ưa chuộng. Sản phẩm này giúp họ có thể sinh hoạt, làm việc bình thường mà không vướng bận với những kiểu mắt kính to. Thậm chí, nhiều người còn xem kính áp tròng như phụ kiện thời trang, giúp đôi mắt trông nổi bật trước đám đông.

Tuy nhiên, kính áp tròng có thể gây ra những tác hại khôn lường cho thị lực khi không được sử dụng đúng cách. Sharon Copeland - bác sĩ chuyên khoa mắt - chia sẻ 3 sai lầm phổ biến khi đeo nó.

Kính áp tròng thời trang được nhiều người ưa chuộng trong thời gian gần đây. Ảnh: Femina.

Tránh tiếp xúc với nước

Kính áp tròng thường được vệ sinh bằng loại dung dịch đặc biệt. Việc quên tháo kính và tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước sẽ khiến đôi mắt dễ bị nhiễm trùng.

Sharon nhấn mạnh: "Các loại nước đều không tốt cho kính áp tròng. Nếu vô tình bước vào phòng tắm với kính áp tròng, hãy nhắm mắt lại đừng tiếp xúc với nước. Khi bước ra ngoài, cần lau khô tay và tháo bỏ chúng".

Nguồn nước có thể chứa vi khuẩn Acanthamoeba khi dính vào bề mặt kính áp tròng dễ lây nhiễm sang đôi mắt. Điều này dẫn đến bệnh viêm giác mạc, đỏ mắt, xuất hiện đốm mờ, nhạy cảm với ánh sáng và nghiêm trọng hơn là hỏng thị lực.

Không để nước tiếp xúc trực tiếp khi đeo kính áp tròng. Ảnh: The Sun.

Không nên dụi mắt

Phấn hoa, bụi bẩn hay lớp trang điểm khiến chúng ta có hành động dụi mắt. Nhưng đối với người đeo kính áp tròng, việc làm này dễ xảy ra tình trạng rách hay phần kính bị đẩy lên phía trên mí mắt.

Ngoài ra, khi dụi mắt, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập từ tay vào trong giác mạc.

Sharon chia sẻ thêm: "Nếu đôi mắt của bạn cảm thấy khó chịu, hãy sử dụng một số loại thuốc nhỏ mắt để giảm đau. Những miếng vải làm mát đắp lên mắt cũng có thể làm dịu cơn đau. Hãy tháo bỏ kính áp tròng khi cảm thấy kích ứng".

Tránh dụi mắt khi đeo kính áp tròng. Ảnh: The Sun.

Đeo kính áp tròng đi ngủ

Đeo kính áp tròng đi ngủ khiến bạn có nguy cơ nhiễm trùng mắt cao.

Bác sĩ chuyên khoa mắt - Jennifer Fogt - nhận định: "Đeo kính áp tròng trong lúc ngủ làm giảm lượng ôxy đến đôi mắt. Điều đó có thể dẫn đến nhiễm trùng mắt như viêm giác mạc hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng khô mắt. Tình trạng này xảy ra khi bạn không có đủ nước để bôi trơn đôi mắt, làm trầy xước các tế bào bên trong".

Kính áp tròng cần được làm sạch mỗi đêm. Nếu vô tình làm phần kính bị lệch, đừng cố tháo. Thay vào đó, hãy xoa nhẹ lên đôi mắt và sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt để giảm tình trạng trên.

Bạn cần các dung dịch đặc biệt để giảm tình trạng kích ứng. Ảnh: The Sun.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP