Thể thao

3 cầu thủ nhí Hà Tĩnh trúng tuyển Học viện bóng đá Juventus Việt Nam

3 cầu thủ nhí Hà Tĩnh là Đậu Quỳnh Hưng, Kiều Văn Bằng và Trần Đình Khánh đã chính thức trở thành học viên khóa I Học viện bóng đá Juventus Việt Nam.

Đậu Quỳnh Hưng trong một tình huống dẫn bóng. Ảnh: Juventus Academy Vietnam

Sau khi vượt qua vòng sơ loại ở sân vận động tỉnh, ngày 28/9, 8 cầu thủ nhí Hà Tĩnh đã vào TP Hồ Chí Minh tham dự vòng thi tuyển cuối cùng vào Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam. 3 cầu thủ nhí Hà Tĩnh là Đậu Quỳnh Hưng, Kiều Văn Bằng và Trần Đình Khánh đã chính thức trở thành học viên khóa I.

Đậu Quỳnh Hưng sinh năm 2007 tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân. Em từng theo học lớp bóng đá phong trào do CLB SLNA tổ chức. Kiều Văn Bằng (SN 2006) và Trần Đình Khánh (SN 2008) đều được sinh ra tại thôn 7, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Kiều Văn Bằng và chuyên gia Juventus Toàn cầu - Gianluca Settanni

Văn Bằng là thành viên Đội nhi đồng Cẩm Xuyên vô địch Giải bóng đá nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh năm 2017. Khi biết tin Học viện Juventus về tuyển sinh tại Hà Tĩnh, Văn Bằng liền rủ Đình Khánh đi dự tuyển và bất ngờ khi cả hai em đều cùng nhau trúng tuyển từ vòng loại đến vòng chung kết.

Trần Đình Khánh là một trong 3 gương mặt "nhí" ở Hà Tĩnh trúng tuyển học viện bóng đá Juventus Việt Nam

Vào tối 30/9, lễ ra mắt học viện Juventus Việt Nam đã diễn ra tại TP HCM với sự tham dự của huyền thoại David Trezeguet.

Hiện tại, những học viên trúng tuyển đang tiến hành khám sức khỏe, sau đó tạm thời trở về nhà hoàn thành nốt chương trình học kỳ I. Dự kiến, học viện sẽ chính thức tổ chức tập luyện vào đầu năm 2019 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3 cầu thủ nhí trúng tuyển (từ trái sang): Quỳnh Hưng, Văn Bằng, Đình Khánh

Các cầu thủ nhí được tuyển chọn lần này sẽ ký hợp đồng đào tạo với Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam. Ngoài việc tập luyện bóng đá, học viên còn được chăm lo về dinh dưỡng, học văn hóa, ngoại ngữ và trang bị kỹ năng sống để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Vòng thi chung kết được tổ chức tại sân bóng thuộc Trung tâm TDTT Thành Long (TP Hồ Chí Minh). Tất cả thí sinh tham dự đều được bố trí theo đội hình mỗi bên 7 người thi đấu đối kháng trong vòng 10 phút. Những ứng viên nào lọt vào vòng sau sẽ tiếp tục thực hiện một số động tác như chạy nước rút, bật xa, tâng bóng, dẫn bóng… để kiểm tra tố chất năng khiếu và kỹ năng xử lý bóng cá nhân.

Tác giả: Văn Vũ

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP