Trong nước

27 tướng lĩnh, sỹ quan công an ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Theo danh sách do Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, trong 868 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XV, có 27 tướng lĩnh, sỹ quan công an công tác tại cơ quan Trung ương, địa phương.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách 868 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Trong số đó, có 27 tướng lĩnh, sỹ quan Công an đang công tác tại cơ quan Bộ, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan thuộc Quốc hội tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trong đó, đại biểu ở khối cơ quan Trung ương là 3, gồm Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm và 2 Thứ trưởng Bộ Công an. Cụ thể:

Đại tướng Tô Lâm (SN 1957), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu ứng cử theo cơ cấu của Chính phủ.

Ông sẽ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hưng Yên, gồm thành phố Hưng Yên và các huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ.

Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Quảng Nam.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ (SN 1962), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được giới thiệu theo cơ cấu của Bộ Công an.

Ông ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bắc Ninh, gồm thị xã Từ Sơn và các huyện Tiên Du, Yên Phong.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới (1969), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được giới thiệu theo cơ cấu của Bộ Công an.

Ông ứng cử tại tỉnh Long An, ở đơn vị bầu cử số 1, gồm các huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức và Tân Trụ.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới (trái) phát biểu trong một buổi làm việc ở Hà Tĩnh.

12 ứng viên Bộ Công an giới thiệu gồm:

5 ứng viên là lãnh đạo Công an các TP trực thuộc Trung ương:

- Trung tướng Nguyễn Hải Trung (SN 1968), Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (SN 1965), Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ

- Thiếu tướng Vũ Thanh Chương (SN 1968), Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng

- Đại tá Nguyễn Sỹ Quang (SN 1970), Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại tá Trần Đình Chung (SN 1967), Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

4 lãnh đạo Công an các tỉnh:

Đại tá Nguyễn Tiến Nam (SN 1967), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình

Đại tá Vũ Hồng Văn (SN 1976), Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Văn Hận (SN 1971), Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

Thượng tá Trần Thị Thu Phước (SN 1976), Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.

3 lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ:

Đại tá Vũ Huy Khánh (SN 1974), Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an (cơ cấu ĐBQH chuyên trách ở Trung ương)

Đại tá Đỗ Khắc Hưởng (SN 1971), Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

Đại tá Lê Nhật Thành (SN 1975), Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Ngoài ra, có 9 ứng viên do các địa phương giới thiệu gồm:

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (SN 1969), Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Đại tá Tráng A Tủa (SN 1966), Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên

Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1975), Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng

Thượng tá Mùa A Dơ (SN 1968), Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Điện Biên

Thượng tá Vũ Thị Bích Vân (SN 1978), Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu

Trung tá Lê Thị Lý (SN 1979), Trưởng phòng Hồ sơ, Công an thành phố Đà Nẵng

Thượng tá Vũ Văn Dũng (SN 1973), Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai

Trung tá Đoàn Thị Thanh Tâm (SN 1976), Đội trưởng, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Bình

Thượng úy Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1990), cán bộ Phòng Hồ sơ, Công an tỉnh Hà Nam.

3 ứng viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu đều đang công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội:

Trung tướng Trần Ngọc Khánh (SN 1964), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức (SN 1969), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân (SN 1967), Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP