Trong tỉnh

26 ca cộng đồng tại Nghệ An đến hàng loạt điểm công cộng

Điểm nóng huyện Nghi Lộc, Nghệ An ghi nhận 26 F0 trong cộng đồng, đáng lo ngại nhiều trường hợp từng đi đám cưới, đến trường học, có người là lao động tại khu công nghiệp.

Giám đốc Sở Y Tế, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Nghệ An Dương Đình Chỉnh chiều 6/11 thông tin, diễn biến dịch Covid-19 tại huyện Nghi Lộc đang rất phức tạp, yêu cầu địa phương tổng lực khoanh vùng, dập dịch.

Sáng nay tỉnh Nghệ An công bố 6 ca mắc mới cộng đồng, trong đó huyện Nghi Lộc ghi nhận 5 trường hợp là các bệnh nhân N.T.M (nữ, 49 tuổi), N.T.V (nữ, 47 tuổi, cùng trú thị trấn Quán Hành); N.T.H (nữ, 28 tuổi), N.Q.T (nam, 14 tuổi), N.Đ.T (nam, 14 tuổi, cùng trú xã Nghi Hoa). Tất cả F0 này đều cùng đến bệnh viện, trạm y tế xã làm test nhanh cho kết quả dương tính, kết quả xét nghiệm RT-PCR sau đó khẳng định tương tự.

Trước đó chiều 5/11, 9 ca F0 trong cộng đồng cũng được ghi nhận tại địa phương này. Tại xã Nghi Hoa, 2 ca nhiễm Covid-19 cùng trú tại xóm 4, là người nhà của một F0 tại thị trấn Quán Hành. Tại thị trấn Quán Hành, 7 ca mắc mới trong cộng đồng cùng trú tại xóm Kim Liên.

Thông tin từ ngành chức năng, huyện Nghi Lộc đã ghi nhận tổng số 26 F0 trong cộng đồng tính từ ngày 5/11 đến 8h sáng (6/11). Thời điểm hiện tại đã truy vết được gần 600 F1, hơn 3.000 cư dân tại các địa bàn này đang được tức tốc lấy mẫu xét nghiệm.

Đáng lo ngại là trong số 26 F0 trong cộng đồng này, nhiều trường hợp trước từng tham gia đám cưới, sinh hoạt tôn giáo, trường học, quán ăn, có người là lao động trong khu công nghiệp.

Diễn biến dịch tại Nghi Lộc đang rất nóng khi xuất hiện hàng chục ca cộng đồng

Chỉ đạo công tác chống dịch tại huyện Nghi Lộc sáng nay, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 Nghệ An Dương Đình Chỉnh yêu cầu địa phương thần tốc truy vết sạch sẽ F1; phong toả linh hoạt, khoanh vùng đủ rộng để xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly khoa học nhằm tránh lây nhiễm chéo; chú trọng quản lý di biến động dân cư.

"Đánh giá từ ngành y tế thì khu vực thị trấn Quán Hành đang ở cấp độ hết sức nguy hiểm, nguy cơ rất cao. Việc dừng các hoạt động thiết yếu để đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả là hết sức cần thiết" - ông Chỉnh nói.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP