Trong tỉnh

2 vụ tai nạn giao thông trong đêm, 3 người nguy kịch

Cả 2 vụ tai nạn đều xảy ra trên địa bàn huyện Đô Lương tối 12/12. Bốn nạn nhân nhập viện, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 12/12, tại ngã tư giao nhau giữa đường Quang Nhân với đường N5 thuộc địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư giao nhau giữa đường Quang Nhân với đường N5 thuộc địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Thời điểm này, một nữ công nhân (chưa rõ danh tính) làm việc tại Nhà máy may Minh Anh đóng trên địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đô Lương vừa tan ca, trên đường về dừng xe bên lề chờ sang đường. Đúng lúc này, xe máy BKS 37-V1.7944 do anh Phan Văn Minh, SN 1984 ở xóm 1 xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương lưu thông trên đường N5 hướng từ Nghi Lộc về Đô Lương không làm chủ được tay lái đã va chạm với xe nữ công nhân.

Mũ bảo hiểm văng khỏi đầu nạn nhân sau va chạm.

Tại hiện trường, nam trung niên bị văng mũ bảo hiểm ra đường và bị thương nặng. Xe máy của nữ công nhân văng ra mép ngoài lề đường. Cả 2 nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xe nạn nhân văng ra mép ngoài lề đường.

Vụ tai nạn thứ 2 xảy ra vào khoảng 22 giờ cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 7 và Quốc lộ 46 thuộc địa bàn khối 3 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 37A- 517.96 đi hướng từ xã Yên Sơn về xã Lưu Sơn (Đô Lương) va chạm với xe máy BKS: 37- D1.582.44 đi hướng từ xã Đà Sơn về xã Yên Sơn (Đô Lương).

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 7 và Quốc lộ 46 thuộc địa bàn khối 3 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

Tại hiện trường sau va chạm, xe ô tô móp đầu và vỡ đèn phía bên trái, xe máy hư hỏng nặng, một chiếc mũ bảo hiểm văng cách xe 8m.

Xe máy bị tai nạn do học sinh lớp 9 điều khiển.

Đáng nói, người đi trên xe máy được xác định là 2 em Đức và Huy, học sinh lớp 9 - Trường THCS Nguyễn Thái Nhự (Đô Lương). 2 em được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan Công an hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn trên./.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP