Trong tỉnh

2 người cưa cây bên đường đổ đè trúng một phụ nữ, khiến nạn nhân dập đốt sống cổ, gãy xương

Khi đang đi trên đường, chị B. bất ngờ bị cây xanh do 2 người đàn ông cưa bên đường đổ đè trúng. Vụ việc khiến chị B. bị dập đốt sống cổ, gãy xương sườn.

Ảnh minh họa một vụ việc tương tự khi người dân chặt cây bạch đàn đã đổ ra đường và đè trúng khiến 3 nữ sinh tiểu học ở xã Nghi Văn (Nghi Lộc, Nghệ An) nhập viện trước đó.

Ngày 9/3, ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn cưa cây xanh đổ đè trúng một người phụ nữ đi đường, khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 14h ngày 7/3, hộ gia đình ông Lại Thế S. (trú xã khối Bắc Hồng) thuê người cưa cây xanh để lấy lối đi vào bãi tập kết vật liệu trên đường tỉnh lộ 533, khu vực phía Nam cầu Lồi.

Hiện trường gốc cây bị chặt và cây đổ ra đường đè trúng người phụ nữ đi xe máy.

Lúc này, chị Vũ Thị B. (SN 1989, trú xã Diễn Yên, Diễn Châu) đang đi xe máy từ phía cầu Lồi hướng về xã Đô Thành. Khi đang đi trên đường, cây xanh do ông S. và một người khác cưa đã đổ đè trúng người và xe máy chị B.

Sau vụ việc, chị B. được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng.

"Quá trình cưa cây xanh thì 1 người cưa và có 1 người kéo cho cây đổ nhưng khi cây đổ thì lại đổ ra đường và đè trúng vào người phụ nữ đi xe máy trên đường", Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng nói.

Cây đổ đè trúng người là loại cây phượng lớn.

Tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, chị B. được xác định bị dập đốt sống cổ D12, gãy 1 xương sườn. Chiều 8/3, chị B. đã được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật vết thương.

Nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Diễn Hồng cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp và Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP