Trong nước

2 người chết trong vụ tai nạn ở Quảng Nam mang quốc tịch Na Uy

Hai vợ chồng tử nạn trong vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng ở tỉnh Quảng Nam là người Việt nhưng đã nhập tịch Na Uy.

Xe khách lật xuống cống nước, 2 người chết

Chiều 9-11, ông Trương Khuê, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Quảng Nam, cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa chiếc xe khách bị nạn khỏi hiện trường vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Xe khách gặp nạn được đưa khỏi hiện trường

2 nạn nhân bị chiếc xe khách đè lên trên người được xác định là hai vợ chồng ông Trương Phước Quýnh (quê ở tỉnh Thừa Thiên – Huế) và bà Lê Thị Thu Sương (cùng SN 1970, quê ở tỉnh Đắk Lắc). Cả hai vợ chồng này đã nhập quốc tịch Na Uy.

Ông Trương Khuê cho biết thêm, Ban ATGT tỉnh đã quyết định hỗ trợ cho gia đình 2 nạn nhân bị tử vong số tiền 6 triệu đồng (3 triệu đồng/người). Trong số 14 nạn nhân bị thương, có 2 nạn nhân bị thương nặng được hỗ trợ 2 triệu đồng/người, 12 nạn nhân còn lại được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Trong chiều 9-11, ông Khuê đã cùng với những người có trách nhiệm ở tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, nơi các nạn nhân bị thương đang điều trị để thăm hỏi, động viên.

Chiếc xe bị hư hỏng nghiêm trọng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng 9-11, tài xế Phạm Danh (SN 1970, ngụ TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắc) điều khiển xe khách giường nằm mang BKS 47B-005.66 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum – Đà Nẵng, khi đi qua địa phận thôn Rô (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ bị lật xuống vực khiến 16 người thương vong.
Danh sách 14 nạn nhân bị thương:

Nguyễn Văn Ly (32 tuổi), Nguyễn Thị Yến (32 tuổi), Nguyễn Ái Kỷ (58 tuổi), Huỳnh Vinh (23 tuổi, cùng quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế); Trần Văn Châu (21 tuổi), Võ Văn Phụng (25 tuổi), Nguyễn Thị Tiếp (55 tuổi), Nguyễn Thị Theo (72 tuổi), Nguyễn Thị Thu (50 tuổi), Trần Thị Nhạn (56 tuổi, cùng quê ở tỉnh Đắk Lắc); Trương Thị Quyên (29 tuổi), Trương Thị Thanh (54 tuổi, cùng quê ở tỉnh Quảng Bình); Huỳnh Ngọc Quang (41 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông) và tài xế Phạm Danh.

Tác giả bài viết: Tr.Thường

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP