Trong nước

2 đoàn tàu đối đầu ở khoảng cách 10 m trên đường sắt Bắc - Nam

Đoàn tàu SE25 suýt tông tàu hàng gần ga Dầu Giây (Đồng Nai) vào rạng sáng 27/2 khi 2 đầu máy chỉ còn cách nhau chừng 10 m.

Ngày 27/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai đoàn tàu khách và hàng đối đầu nhau ở khoảng cách chỉ chừng 10 m ở gần ga Dầu Giây (Đồng Nai).

Ông Hoàng Quang Vinh, Giám đốc xí nghiệp đầu máy, toa xe Sài Gòn, xác định sự việc hai đoàn tàu suýt đấu đầu nhau ở địa phận tỉnh Đồng Nai xảy ra vào rạng sáng 27/2. Theo đó tàu khách SE25 trên hành trình từ Hà Nội vào Sài Gòn suýt đấu đầu một tàu hàng chạy ngược chiều.

Hai đoàn tàu dừng lại khi khoảng cách chỉ còn hơn 10 m. Ảnh: Ba Tý.

Theo thông tin ban đầu, tàu SE25 vừa chạy qua ga Dầu Giây thì nhận được điện thoại từ nhân viên ga Dầu Giây dừng tàu khẩn cấp. Lái tàu hàng cũng được nhận điện thoại dừng tàu khẩn cấp ngay sau khi tàu SE25 vừa qua ga Dầu Giây.

"Ngay sau khi dừng lại, ga Dầu Giây hướng dẫn tàu SE25 chạy lùi lại ga đợi tàu hàng chạy qua rồi tiếp tục hành trình về ga Sài Gòn như kế hoạch. Hiện chúng tôi đã làm báo cáo gửi lên Tổng công ty nên chưa thể cung cấp nguyên nhân sự việc", ông Vinh cho biết.

Sau sự cố nghiêm trọng này, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã cử cán bộ đến Đồng Nai kiểm tra, xử lý. Vụ việc rất may không gây tai nạn nhưng đã làm chậm giờ khởi hành của nhiều chuyến tàu từ ga Sài Gòn.

Trước đó lúc 1h36 ngày 14/7, tàu khách SQN2 chạy hướng Sài Gòn - Quy Nhơn và tàu SE1 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn suýt tông nhau tại ga Suối Vận, Bình Thuận.

Dù trực ban chạy tàu ga Suối Vận đã đón tàu SQN 2 vào đường ray số 2, nhưng nhân viên gác ghi vẫn mở tín hiệu cho phép cho tàu SE1 về ga trên đường ray này. Rất may lái tàu SE1 đã phát hiện kịp thời và cho dừng tàu SE1 trước tàu SQN2 khoảng cách 80 m (tốc độ vào ga ở đường phụ là 15 km/h).

Vị trí xảy ra sự cố 2 đoàn tàu suýt đâm nhau ở Đồng Nai. Ảnh: Google maps.

Tác giả: Phước Tuần - Ngọc An

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP