Pháp luật

2 chị em ruột ‘tố’ 2 ông hàng xóm xâm hại khiến một người có thai

Phát hiện con gái mang bầu 5 tháng, gia đình gặng hỏi thì con gái cho biết, cả 2 chị em ruột cùng bị 2 ông hàng xóm xâm hại trong thời gian dài.

Ông P.Đ bức xúc chia sẻ sự việc với Thanh Niên - Ảnh Trần Cường

Vụ việc xảy ra tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và gia đình đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ và xử lý.

Ngày 10.8, đại diện công an xã nơi xảy ra sự cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của một gia đình trên địa bàn về việc 2 con gái bị 2 người hàng xóm xâm hại, dẫn đến 1 cháu mang thai 5 tháng.

“Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, nhận thấy sự việc nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền, nên đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, chuyển lên cấp trên, đề nghị tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an thị xã cũng đã triệu tập 2 người đàn ông bị tố cáo lên làm việc”, vị đại diện này thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông P.Đ (47 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, 2 con gái ông, một cháu 14 tuổi và một cháu 16 tuổi bị 2 người hàng xóm là ông Đ.V.C (53 tuổi) và ông Đ.V.S (57 tuổi) xâm hại suốt nhiều năm liền, khiến cháu 16 tuổi đang mang thai 5 tháng.

Theo ông P.Đ, 2 người hàng xóm kể trên chỉ cách nhà ông hơn 100 mét, rất thân thiết với gia đình ông. “2 người này lợi dụng gia đình vắng người, đi làm cả ngày đã giao cấu với 2 con gái tôi suốt nhiều năm khiến 1 cháu mang thai. Sau khi họp gia đình, chúng tôi đã thống nhất làm đơn tố cáo 2 người này, đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật”, ông P.Đ bức xúc.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Sơn Tây làm rõ.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP