Trong nước

16 căn nhà sụp xuống sông Hậu gây thiệt hại 90 tỷ đồng

Hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, 16 căn nhà bị sụp hoàn toàn trong vụ sạt lở tại huyện Chợ Mới (An Giang). Tuyến sạt lở ở mức đặc biệt nguy hiểm kéo dài 260 m.

Người đàn ông giúp dân Vàm Nao thoát nạn Vụ sạt lở ở sông Vàm Nao thuộc tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới làm 16 căn nhà sụp xuống sông nhưng không có thiệt hại về người là nhờ vào người đàn ông tên Nguyễn Văn Bé.

Ngày 3/5, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết tổng thiệt hại trong vụ sạt lở tại ấp Mỹ Hội (xã Mỹ Hội Đông) là 90 tỷ đồng.

Đến nay, chính quyền địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ người dân bị thiệt hại như: Cấp nền nhà tái định cư, tạo điều kiện vay vốn, đào tạo việc làm...

Hiện trường vụ sạt lở làm 16 căn nhà trôi xuống sông. Ảnh: Minh Anh.

Hiện tại, chính quyền địa phương vẫn bố trí lực lượng chốt chặn tại 2 điểm chính nơi xảy ra sạt lở, trong phạm vi 260 m (khu vực nguy cơ sạt lở đặc biệt).

Con đường tạm để tránh khu vực sạt lở đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ 106 hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống.

Như Zing.vn đã thông tin, vụ sạt lở xảy ra vào sáng 22/4, làm 16 căn nhà sụp xuống sông Hậu, chiều dài sạt lở khoảng 70 m, ăn sâu vào bờ trên 35 m, chia cắt đường giao thông liên xã. Sau đó, vị trí sạt lở tiếp tục lấn sâu vào đất liền, làm sạt lở tuyến đường liên xã, 90 căn nhà có nguy cơ bị nhấn chìm, buộc phải di dời khẩn cấp.

Theo ông Lâm Quang Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tại nơi sạt lở cách bờ 180 m xuất hiện hố sâu dài 380 m, rộng 120 m, độ sâu ghi nhận được -40 m đến -42 m.

Tác giả bài viết: Minh Anh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP