Pháp luật

14 đối tượng hỗn chiến, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Công an tỉnh Nam Định xác định có 14 đối tượng tham gia vào vụ hỗn chiến tại ngã tư cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, khiến 1 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra khoảng 21h ngày 14/3, tại ngã tư cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, khiến một người tử vong và ba người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, người dân ở Cổ Lễ, huyện Trực Ninh vô cùng kinh hãi khi chứng kiến hai nhóm người cầm dao, kiếm, mã tấu hỗn chiến ngay giữa ngã tư đường.

Hình ảnh hai nhóm người cầm dao, kiếm, mã tấu hỗn chiến ngay giữa ngã tư đường.

Hậu quả khiến Lê Tuấn Anh (SN 1989), trú phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định tử vong do đa thương tích, bị chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ. Ngoài ra còn ba người khác bị thương, đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Sau khi nhận được tin báo, qua điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã xác định được tổng cộng 14 đối tượng tham gia vụ việc và bắt giữ hai đối tượng, gồm: Phạm Tiến Đạt (SN 1986), trú tại thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng và Trần Quang Anh (SN 1998), trú tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định, để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc là do Lê Tuấn Anh có mâu thuẫn với một đối tượng ở huyện Trực Ninh. Cả hai cùng lôi kéo các đối tượng khác mang theo vũ khí, hẹn gặp nhau để nói chuyện nhưng biến thành cuộc hỗn chiến.

Hiện Công an tỉnh Nam Định đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP