Du lịch

14 bức ảnh mới cho thấy cuộc sống Triều Tiên ngày nay thay đổi ra sao

Đời sống ở Triều Tiên đã thay đổi nhiều vài năm trở lại đây, nhiều công ty tư nhân xuất hiện, điện thoại di động phổ biến hơn và các tiện lợi khác.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói rằng Triều Tiên đã những thay đổi đáng kể, bởi cuộc sống của người dân ngoài Bình Nhưỡng vẫn không khác nhiều so với 10 - 20 năm về trước.

Dưới đây là những bức ảnh được chụp tại Triều Tiên trong vòng 2 năm qua để cho thấy cuộc sống người dân Triều Tiên ngày nay đã thay đổi ra sao so với trước.

Một ngôi nhà ở trung tâm Bình Nhưỡng

Người lĩnh canh gác khi người dân đang đứng hai bên đường chào đón đoàn diễu hành vào "Ngày Mặt Trời" tổ chức vào ngày 14/4 hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Kim Il-sung

Bình Nhưỡng, tháng 4 năm 2017. Tòa tháp Juche nằm ở trung tâm thành phố là một trong những vật sáng nhất nước này

Cuộc sống gia đình Triều Tiên: Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, Chủ Nhật được nghỉ. Do đó trẻ em thường ở nhà trẻ và ở trường, ngày nghỉ mới gặp bố mẹ

Tỉnh Hàm Kinh Bắc, Triều Tiên tháng 9/2017. Các phương tiện giao thông hiện đại rất hiếm ở các tỉnh ngoài Bình Nhưỡng

Lối vào công viên ở Bình Nhưỡng. Điều thú vị là trong sở thú có cả các giống chó nhà, chẳng hạn chó sục Yorkshire được nuôi trong sở thú từ 2014

Diễu hành quân đội 15/4/2017. Dù nước này dành nhiều kinh phí cho quân đội nhưng sự thiếu thốn về kinh phí vẫn bị bắt gặp ngay cả ở sự kiện trọng đại. Các cô gái chỉ được phát giày cho diễu hành, và để giày không bị tuột họ dùng dây để buộc cố định

Những đứa trẻ đang giơ tay chào nhiếp ảnh gia

Người lao động nghỉ ngơi. Ảnh chụp từ trên xe buýt một vùng quê ở Triều Tiên tháng 4/2017

Đêm ở Bình Nhưỡng, tháng 3/2018. Số lượng xe trên đường phố trong thủ đô Bình Nhưỡng đã tăng lên vài năm trở lại đây

Các học sinh nghỉ ngơi, Bình Nhưỡng, tháng 5/2018

Giao thông ở một tuyến phố trung tâm Bình Nhưỡng, 3/3/2018. Dù có đèn tín hiệu nhưng vẫn có các cô gái đứng điều chỉnh và kiểm soát các phương tiện

Công viên nước Rungna People’s Pleasure Park, tháng 6/2018

Người dân Bình Nhưỡng đang đọc báo ở ga tàu điện ngầm về cuộc gặp gỡ của Kim Jong-un và Donald Trump. Những chiếc tàu điện ngầm được sản xuất ở Đức giữa thế kỷ XX và chuyển đến Triều Tiên vào những năm 1990

Tác giả: Hoàng Nguyên

Nguồn tin: giadinhmoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP