Giải trí

11 năm yêu trắc trở, 9 năm hôn nhân ngọt ngào của Đan Lê - Khải Anh

Đan Lê - Khải Anh đã chứng minh tình yêu đích thực là có thật bởi một cuộc hôn nhân viên mãn, vẹn tròn dù trải qua không ít sóng gió.

Vào ngày Valentine 2020, MC Đan Lê đăng loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh ông xã Khải Anh trong 9 năm hôn nhân. Những bức ảnh ghi lại kỷ niệm, cảm xúc khó tả của đôi uyên ương. "Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em, đã luôn chịu lắng nghe mỗi khi em khó ở, đã không quên hôn em mỗi sáng và nhắn tin cho em mỗi ngày. Cảm ơn anh đã cùng em đi khắp mọi nơi ta mơ ước, dẫu sướng vui hay đau khổ cũng không từ bỏ", Đan Lê viết.

Về phía Khải Anh, đạo diễn cũng dành những lời lẽ ngọt ngào để dành cho bà xã nhân dịp lễ tình nhân. Anh hài hước viết: "9 năm, vẫn chưa chán mấy. Cũng vui, cũng nhiều lần phát điên. Cũng đau, cuối cùng thấy vẫn hạnh phúc".

Đan Lê và Khải Anh yêu nhau từ thời còn là học sinh THPT Thăng Long, Hà Nội. Cả hai là cặp tình nhân nổi tiếng không kém các hot boy, hot girl thời nay. Đan Lê kể cô và chồng gặp nhau ở đội văn nghệ trường năm 1998, làm bạn với nhau rồi trở thành người yêu vào mùa Valentine năm 1999.

Đan Lê - Khải Anh cũng trải qua một tuổi trẻ tràn ngập trong tình yêu như bao cặp đôi khác với những tháng ngày vui vẻ, hờn dỗi. Thời điểm con trẻ, họ rất chăm chỉ chụp ảnh phim để lưu giữ kỷ niệm. "Hồi ấy, thời của họ, Valentine còn là khái niệm vô cùng mới mẻ. Họ tặng nhau những tấm thiệp nhỏ, những viên kẹo ngọt, xa xỉ lắm mới là đóa hoa hồng. Vì thế, trong chiếc hộp mang tên ký ức, cô tìm thấy biết cơ man là bưu thiếp", Đan Lê từng kể lại.

Nhưng chuyện tình đẹp của họ cũng trải qua vô vàn sóng gió. Trong đó, lần chia ly lớn đầu tiên là khi Khải Anh lên đường du học. Đan Lê từng chia sẻ hình ảnh cùng lời nhắn: "Hình hai đứa ôm nhau khóc thút thít ở sân bay, khi anh chuẩn bị lên đường đi du học. Hình cô xinh xinh lúc 18, đôi mươi tặng anh để mỗi lần nhớ người yêu anh mang ra ngắm".

Đan Lê và Khải Anh từng có một mối tình rất đẹp thời thanh xuân nhưng sau đó họ chia tay trong tiếc nuối. Năm 2008, Đan Lê kết hôn với BTV Xuân Tùng nhưng cuối cùng họ chia tay chỉ sau 2 năm. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Đan Lê và Khải Anh bất ngờ hàn gắn tình xưa và kết hôn vào năm 2011.

Thời điểm đó, cuộc hôn nhân của Đan Lê và Khải Anh bị dư luận ném đá rất nhiều vì quá bất ngờ với người phụ nữ "dám" mặc váy cưới sau khi ly hôn chồng cũ một thời gian ngắn.

Sau đám cưới ít lâu, Đan Lê sinh con trai đầu lòng là bé Khải Minh. 3 năm sau, cô sinh tiếp cậu con trai thứ Khải Nguyên. Hai cậu con trai đều vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Tính đến nay, cuộc hôn nhân của Đan Lê và Khải Anh đã kéo dài 9 năm trong hạnh phúc. Trong suốt quãng thời gian đó, Khải Anh luôn dành cho Đan Lê những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, trìu mến. Còn Đan Lê thì luôn yêu thương, trân trọng và hỗ trợ cho chồng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Cặp đôi Đan Lê – Khải Anh đã chứng minh được rằng tình yêu đích thực là có thật bởi một cuộc hôn nhân viên mãn, vẹn tròn. Hiện tại, cả hai có 2 cậu con trai rất thông minh và kháu khỉnh.

Hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp của Đan Lê cũng thành công khi cô liên tục có những vai diễn ấn tượng và còn lấn sân sang kinh doanh. Khải Anh cũng là một đạo diễn tài năng gây dấu ấn với nhiều bộ phim truyền hình ấn tượng.

Tác giả: T.N

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net

  Từ khóa: Đan Lê ,khải anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP